Khai mạc Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II/2019

(VOH) - Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, trong đó trọng tâm là Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc.

Nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, đồng thời góp phần tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 với chủ đề: “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” ở Trung tâm Hội nghị 272 (TPHCM) từ ngày 21 - 23/11/2019.

Liên hoan báo cáo toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 đã được Trung ương Đoàn phát động từ giữa tháng 6/2019 với nhiều cách làm và cách tiếp cận mới theo hướng hiện đại phù hợp với xu hướng vận động của xã hội và đời sống thanh niên.

Đại biểu và các thí sinh tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II - 2019 tại lễ dâng hoa trước Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, hầu hết các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã triển khai tổ chức Liên hoan hoặc Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh, nhiều đơn vị đã triển khai Liên hoan từ cấp cơ sở, đến cấp tỉnh, sau đó mới chọn thí sinh xuất sắc, tiêu biểu tham dự Liên hoan báo cáo viên giỏi cấp Trung ương. Việc tổ chức Liên hoan báo viên ở cấp cơ sở đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua.

Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, trong đó trọng tâm là Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2019 tổ chức từ ngày 15/10 - 23/11/2019.

Hội thi lần này được thực hiện với nhiều cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp với xu hướng vận động của đời sống xã hội và đời sống giới trẻ; Việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội được Ban Tổ chức Liên hoan thực hiện ngay từ vòng sơ khảo, đã góp phần lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và kết quả liên hoan đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước.

Khai mạc Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II/2019.

Qua 10 ngày tổ chức bình chọn trên mạng xã hội, đã có trên 3 triệu người tiếp cận các video của các thí sinh, trên 58 triệu lượt hiển thị các video trên facebook. Thí sinh có điểm bình chọn cao nhất thuộc tỉnh đoàn Hải Dương với gần 200 ngàn lượt xem, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc.

Kết thúc vòng sơ khảo, từ 129 hồ sơ đạt yêu cầu gửi về, trên cơ sở kết quả bình chọn trên mạng xã hội và chấm điểm của Hội đồng chuyên gia, Ban Tổ chức Liên hoan đã quyết định lựa chọn 90 thí sinh xuất sắc nhất lọt vòng bán kết tại TPHCM từ ngày 21 - 23/11/2019.

Vòng bán kết, 90 thí sinh sẽ trải qua 02 phần thi là “Báo cáo viên hiểu biết”, “Báo cáo viên tài ba”. Vòng chung kết, 12 thí sinh sẽ tham gia 04 phần thi “Báo cáo thực tế tại cơ sở”, “Người truyền lửa”, “Thanh vận khéo”, “Thử tài tranh biện” với cơ cấu giải thưởng, bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Trong quá trình tham gia các vòng bán kết và chung kết xếp hạng, đại biểu và các thí sinh tham gia Liên hoan sẽ được thăm quan Trung tâm triển lãm Tác hại của ma túy (TPHCM), nghe báo cáo chuyên đề về các nội dung “Lý tưởng của thanh niên trong thời đại ngày nay”,“Tình hình an toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay”; “Tình hình Biển Đông trong giai đoạn hiện nay”; tham dự nhiều hoạt động trải nghiệm thực tiễn, cập nhật kiến thức mới, sinh hoạt tiếp lửa truyền thống, giao lưu, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng tại cơ sở.

Nguyên nhân của rung chấn tại Hà Nội sáng nay (21/11) - Sáng 21/11, một trận động đất có cường độ 6.1 độ richter xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào. Nhiều người dân sống tại Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc.
Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 21/11/2019: Hai vợ chồng tử vong dưới bánh xe tải sau va chạm – Sau khi xe máy va chạm với xe tải “hổ vồ”, cặp vợ chồng bị bánh xe tải chèn qua người, tử vong thương tâm.