Khánh Hòa: 4 anh em họ đuối nước khi tắm ao

(VOH) - Tỉnh Khánh Hòa vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 trẻ từ 5-7 tuổi là anh em họ tử vong. 

Các nạn nhân cùng họ hàng thân thích và là người dân tộc Êđê.

Theo đó, khoảng 11h30 trưa cùng ngày, 5 em là Mơ Căn HRoen (SN 2012), Mơ Căn Y Khang (SN 2012), Chơ Ao Y Huỳnh (SN 2014), Mơ Căn Y Phúc Thịnh (SN 2014) và một em khác (cùng trú thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp) - rủ nhau đến ao của gia đình ông Y Vư ở thôn Ba Cẳng để tắm nhưng bị trượt chân xuống hố sâu.

Bé trai lớn hơn đã may mắn thoát nạn và chạy lên bờ kêu cứu. Sau hơn 1 giờ lặn tìm, người dân đã tìm được thi thể 4 bé kể trên.  

Chính quyền và đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình để lo hậu sự cho các cháu.

đuối nước, chết đuối khi tắm ao

Ao nước là do một hộ dân đào hồi năm 2018 để tưới tiêu trong vườn. (Ảnh: NLĐO)

Thời gian qua, tại Khánh Hòa liên tiếp xảy ra đuối nước, khiến nhiều trẻ em tử vong. 

Cụ thể, khoảng 15h ngày 20/5, nhóm học sinh trường THCS Tô Hiến Thành kéo nhau ra suối (một nhánh sông Cái), đoạn chảy qua Dục Mỹ (xã Ninh Sim) tắm. Khi cả nhóm đang tắm, bất ngờ bị lọt xuống hố sâu. Hậu quả, 4 học sinh chết đuối.

Chiều 22/5, em Phạm Văn Sĩ (học lớp 4 trường tiểu học Phước Đồng, TP Nha Trang) khi cùng 3 bạn khác rủ nhau xuống suối gần nhà tắm thì bị trượt chân vào hố sâu đuối nước, tử vong. 

Xác định danh tính 4 thanh niên đuối nước ở Phú Thọ - Vụ đuối nước xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 16/7 trên sông Đà tại khu 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) khiến 4 thanh niên tử vong, trong đó có 3 người là sinh viên Đại học Đại ...

4 thanh niên tử vong khi tắm ở sông Đà - Một nhóm thanh niên từ Hà Nội tới Phú Thọ dự sinh nhật ở nhà bạn, sau đó rủ nhau đi tắm ở sông Đà thì không may gặp nạn.