Khánh Hòa: Yêu cầu xử lý các tổ chức, cá nhân bao che cho “quặng tặc”

(VOH) - Nạn khai thác quặng trái phép xảy ra ở rừng đầu nguồn xã Khánh Phú và Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh từ tháng 10 năm 2011 đến nay, quặng được mua bán ngay tại cửa rừng, các đối tượng từ nhiều tỉnh, thành phố khác đã phá rừng để đào, đãi quặng thiếc.

Quặng khai thác trái phép bị bắt giữ. Ảnh: thanhtra

Rừng đầu nguồn bị tàn phá khiến nguồn nước ở các con sông bị nhiễm đục nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống hàng nghìn hộ dân phía nam huyện Khánh Vĩnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huyện Khánh Vĩnh cần lập Ban chỉ đạo xử lý nạn khai thác quặng trái phép, kiểm tra- chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Với địa bàn phức tạp như thế này, rất khó thu gom, khó tập trung một lúc. Đây là địa bàn hết sức phức tạp, rộng mà lợi nhuận như thế cho nên rút quân người ta lại làm. Cho nên vấn đề phải cơ bản hơn, nhất địa bàn này phải quản lý được nhân hộ khẩu, quản lý được người dân. Và cũng sẽ có thông báo đến tỉnh ngoài nơi có người dân đến đây khai thác nhiều, để địa phương đó cũng có trách nhiệm quản lý. Đây là rừng đầu nguồn nếu cứ để thế sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự”.