Khánh thành cầu Tắc Cạn, Cần Giuộc, Long An

(VOH) - Sáng nay, 18/12, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu đường bộ Tắc Cạn nằm trên tuyến đê - đường Thạnh Trung nối liền xã Phước Vĩnh Đông đến trung tâm huyện Cần Giuộc.

Dự án xây dựng cầu Tắc Cạn là cầu bê tông cốt thép, có tổng chiều dài hơn 100m, bề rộng cầu là 7,8m với tải trọng thiết kế 13 tấn. Tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa do Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM vận động các doanh nghiệp tài trợ, hoàn thành trong thời gian 1 năm.

Cầu Tắc Cạn nằm trên tuyến giao thông chính nối liền xã Phước Vĩnh Đông đến trung tâm huyện Cần Giuộc, từng là căn cứ của Khu ủy - Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng Cầu Tắc Cạn có ý nghĩa sâu sắc, phục vụ tốt đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân huyện Cần Giuộc, Long An. Đây cũng là công trình thấm đẫm tình nhân ái của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TPHCM cùng các tổ chức, cá nhân đã đóng góp đầy trách nhiệm, nghĩa tình cho huyện Cần Giuộc nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Nhân dịp này, TPHCM tặng huyện Cần Giuộc 500 triệu đồng để huyện chăm lo cho các gia đình chính sách.