Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài nhìn từ trên cao - Ảnh: Minh Đức- Tuổi Trẻ
Thứ trưởng Bộ giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng cho
rằng, công trình thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước. Mong rằng Hàn Quốc sẽ
tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Thứ
trưởng Bộ giao thông đánh giá rất cao ý nghĩa của tuyến đường và đây là công
trình đầu tiên được thực hiện theo hình thức xây dựng chuyển giao (BT) có sự
tham gia của đối tác nước ngoài. Chính vì vậy trong quá trình thực hiện gặp rất
nhiều khó khăn do kinh nghiệm quản lý chưa có, pháp luật chưa hoàn thiện. Tuy
nhiên, bằng với quyết tâm cùng sự năng động sáng tạo, TP đã cùng với các cơ quan
trung ương, chủ đầu tư từng bước tháo gỡ khó khăn để tuyến đường được hoàn thành
như hôm nay. Ông Nguyễn Văn Thể nói: "Bộ giao thông vận tải đánh giá rất cao tính năng động sáng tạo của TP trong
thời gian vừa qua bằng cách tập trung các nguồn vốn, xác định các công trình
trọng điểm, đặc biệt là kêu gọi nhiều vốn xã hội hóa với hình thức BOT, BT. Hy
vọng trong thời gian tới TP sẽ tiếp tục thu hút nguồn vốn để tiếp tục hoàn thiện
hệ thống giao thông".
Bà con có mặt buổi lễ không giấu được niềm vui. Nhắc lại những ký ức cách đây
hơn 10 năm nhiều bà con xúc động, trước khi tuyến đường hiện đại được thành hình
như hôm nay thì đây là khu vực lầy lội, ô nhiễm với những căn nhà lụp xụp, nhếch
nhác, cuộc sống hết sức khó khăn trong sinh hoạt cũng như đi lại. Chính vì vậy
khi biết nhà nước có chủ trương xây dựng cải tạo bằng một tuyến đường hiện đại
bà con rất đồng tình. Ông Thái Hoàng Nhạc, cư ngụ tại quận Gò Vấp, một trong
những hộ dân bị di dời thực hiện dự án cho biết: lúc đầu người dân cũng rất lo
lắng vì việc di dời giải tỏa ảnh hưởng đến đời sống. Nhưng nhờ chính quyền địa
phương đã tận tình đến từng hộ gia đình giải thích, vận động, tìm hiểu tâm tư
nguyện vọng nên cũng yên tâm. Thực tế đến nay nhà nước cũng đã bố trí tái định
cư ổn định, lo chỗ học hành cho con em chúng tôi chu đáo. Bây giờ đường đã làm
xong người dân cũng được hưởng lợi rất nhiều từ nó. Đại diện cho những người dân
sống tại đây, ông Nhạc chia sẻ: "Việc xây mới một con đường không dễ dàng nhưng đến nay con đường đã hình thành,
tạo diện mạo mới cho thành phố. Con đường không chỉ giải tỏa áp lực
giao thông mà còn tạo điện kiện cho người dân sinh sống hai bên đường có điều
kiện phát triển kinh tế dịch vụ, tăng thêm thu nhập".
Cũng giống như ông Nhạc, từ nay người dân 4 quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và
Thủ Đức sẽ bớt âu lo trong việc sinh hoạt, đi lại làm việc, kinh doanh mua bán.
Tuyến đường có vốn đầu tư 340 triệu đô la Mỹ sẽ góp phần tạo nên bộ mặt đô thị
thông thoáng, tươi mới cho khu vực phía Đông Bắc TP. Trên đọan này có một hạng
mục quan trọng là cầu Bình Lợi ngang qua sông Sài Gòn nối 2 quận Bình Thạnh và
Thủ Đức. Khi đưa vào sử dụng cây cầu này sẽ chia bớt 40% lượng xe đi ngang qua
cầu Bình Triệu 2 để vào đường Đinh Bộ Lĩnh. Như vậy, cửa ngõ phía Đông Bắc TP sẽ
được giải tỏa phần nào nạn kẹt xe như thời gian qua. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn
Hữu Tín đánh giá rất cao sự nỗ lực của các đơn vị cũng như sự hưởng ứng của
người dân. Mục tiêu sắp tới là hoàn thành toàn bộ 14 km đường Tân Sơn Nhất - Bình
Lợi - Vành đai ngoài vào năm 2014. Ông Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo: "Tôi giao nhiệm vụ cho Sở giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan phối hợp
tổ chức quản lý khai thác thật tốt đoạn đường được thông xe. Quản lý chặt chẽ về
quy hoạch đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tiếp
tục đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn còn lại, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự
án vào năm 2014".
Tại lễ khánh thành giai đoạn 1, đường TSN Bình lợi -Vành đai ngoài đã chính thức
mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng./.