Khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM

(VOH) - Sáng nay 8/5, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN ) đã khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM giai đoạn 1 tại A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM với hơn 4.000 Tăng ni, Phật tử ở 63 tỉnh thành cùng về tham dự.

Ông Tất Thành Cang cắt băng khánh thành Học viện

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng Minh GHPGVN - Viện trưởng Học viện cho biết: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM giai đoạn 1 đã đánh dấu bước chuyển mình của Phật Giáo VN. Đây là học viện đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ cho phép đào tạo sau đại học về Phật học đối với các thế hệ tăng ni có năng lực phật pháp với hơn 2.000 tăng ni sinh. Phương pháp đào tạo chú trọng đến phương diện ứng dụng giáo dục và thiền định vào cuộc sống, hoàn thiện việc chuyển hóa nội tâm và an định nội tâm, trong đó tập trung hoàn thiện giáo dục và đạo đức, thiền định và trí tuệ.  Sau hơn 3 năm xây dựng các hạng mục với tổng chi phí xây dựng giai đoạn 1 khoảng 180 tỷ đồng trên 8 hecta đất, Học viện đã hoàn tất tòa hành chánh, dãy học đường, dãy tăng viện, tăng ni viện, chánh điện tạm và khu nhà bếp. Mỗi tòa chính gồm năm tầng, mỗi tầng gồm 500m2

, đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của tăng ni sinh.

Lãnh đạo TP trồng cây lưu niệm

Tại lễ khánh thành Học viện, ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư thường trực thành ủy TP khẳng định, việc xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đối với Phật giáo nước nhà. Đó là nguyện vọng của tăng ni Phật tử cả nước, đáp ứng sự phát triển của Phật Giáo, phục vụ nhu cầu của chúng sinh cho hội nhập quốc tế và khu vực.

“Hôm nay, sau 5 năm, chúng ta khánh thành học viện Phật giáo TPHCM giai đoạn 1, đây là niềm vui chung của toàn thể đồng bào Phật giáo TP. Với quy mô xây dựng học viện hoàn thiện, đủ sức đào tạo hàng ngàn tăng ni, góp phần cho việc tiếp nối truyền thống phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc của Phật giáo VN. Sự kiện này minh định thêm chính sách nhất quán, tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện đối với tôn giáo nói chung và hoạt động của Giáo hội Phật giáo VN nói riêng", ông Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Học viện đã hoàn thiện giai đoạn 1 với tổng kinh phí 180 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2, 14 hecta đất còn lại sẽ xây dựng 2.000m2 với sức chứa 3.000 người; chánh điện 1.800m2 với sức chứa 2500 người; thư viện lớn với sức chứa 1 triệu đầu sách… dự kiến kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng.