Khen thưởng cần kịp thời, chính xác để động viên sức phấn đấu của cá nhân, tập thể

(VOH) - Chiều 18/8, Hội đồng Thi đua khen thưởng TP tổ chức tập huấn cho các cán bộ, nhân viên của các Sở, ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.
Ông Lý Minh Trúc, Phó bí thư quận ủy 12, TP HCM trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương “Người tốt - việc tốt”. Ảnh minh họa: NLĐ

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua khen thưởng đã chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua bám sát thực tiễn gắn với cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, tôn vinh tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục, còn nặng về hình thức; có nơi khen thưởng thiếu chính xác, chưa kịp thời…

Nguyên nhân được nhìn nhận là do thiếu sự quan tâm của người đứng đầu. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng chưa nhiều làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân. Do đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng, tránh tình trạng khen tràn lan, không thực chất.