Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy từ Lào

(VOH) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo khen thưởng vụ triệt phá vụ án ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam qua địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 28/8/2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia biểu dương lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong việc ngăn chặn, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam qua địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 28/8/2018.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đề xuất Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có hình thức khen thưởng phù hợp.

Tang vật một vụ buôn ma túy. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra, xác minh, các trinh sát của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác định tại cụm bản 5-Thoong Khiêng, trực thuộc tỉnh Salavan (Lào) có một đường dây ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Từ đây, các đối tượng tiến hành phân phối ma túy trên địa bàn ngoại biên, thiết lập các đường dây vận chuyển ma túy từ Salavan, qua địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Từ những chứng cứ thu thập được, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập chuyên án để tiến hành phối hợp với Ty An ninh tỉnh Salavan (Lào) đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua quá trình điều tra, theo dõi vào lúc 18 giờ ngày 21/6, tại bản Thoong Khiên, Cụm 5-Thoong Khiên, huyện Va Pi, tỉnh Salavan (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ty An ninh tỉnh Salavan bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ gồm: Thạo Xén (34 tuổi), Xa Khôn (35 tuổi) đều trú tại bản Tà Beng, huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan (Lào). Tang vật thu giữ gồm 72.000 viên ma túy tổng hợp WY, 1 xe máy (không có biển kiểm soát), 1 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã truy bắt thêm 2 đối tượng là Thạo Toong (37 tuổi), bản Thoong Khiên, huyện Va Pi, tỉnh Salavan (Lào) và Thạo Hương (52 tuổi) ở bản Ka Tuốt, huyện Va Pi, tỉnh Salavan (Lào) là các đối tượng có liên quan trong đường dây này.

Sau khi bắt giữ các đối tượng trên, Ban chuyên án Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, bàn giao đối tượng, tang vật cho Ty An ninh tỉnh Salavan (Lào) xử lý, cũng như tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng chuyên án…