Không để xảy ra tình trạng người nghèo thiếu đói

Tại hội nghị giao ban ngành quý I năm 2011 được tổ chức vào sáng nay, Ông Lê Thành Tâm Giám đốc sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã yêu cầu các phòng lao động quận, huyện phải tập trung rà soát, thống kê cụ thể các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp trên địa bàn. Đồng thời có đánh giá mức sống hiện thời của người dân để có những hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng người nghèo thiếu đói, nếu có thì trách nhiệm đầu tiên sẽ thuộc về cán bộ ngành LĐ-TB-XH.
Báo cáo tại hội nghị, đại diện các quận huyện cũng cho biết đang triển khai các chương trình nhằm ổn định đời sống người dân. Chẳng hạn như tuyên truyền, kêu gọi doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách lao động, hỗ trợ thêm 1 phần chế độ để người lao động yên tâm làm việc. Cùng đó, các cấp chính quyền cũng vận động sự giúp đỡ từ các đơn vị trong việc đảm bảo cho người nghèo có cuộc sống ổn định.