Không đốt vàng mã - một ngôi chùa dành 500 triệu đồng làm từ thiện

(VOH) - Sáng 24/8, lễ trao quà từ thiện cho đại diện các cơ quan ban ngành, các tổ chức dùng để cấp học học bổng cho học sinh nghèo được diễn ra ở Chùa Liên Hoa, P.8, Q.11, TP.HCM.

Thượng Tọa Thích Duy Trấn, Trụ Trì chùa Liên Hoa trao tặng tiền cho các cơ quan ban ngành, các tổ chức dùng để cấp học học bổng cho học sinh nghèo

Thượng Tọa Thích Duy Trấn, Trụ Trì chùa Liên Hoa cho biết: "Năm 2016 chùa quyên góp được số tiền từ việc không đốt vàng mã là gần 500 triệu đồng. Đợt đầu chùa sẽ trao tặng tổng số tiền là 289.760.000đ. Trong tháng 9/2016, chùa sẽ tổ chức chuyến đi phát 500 phần quà cho bà con nghèo ở các vùng khó khăn, mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng".

Đây là năm thứ 18 Chùa Liên Hoa P.8 Q.11 thực hiện việc không đốt giấy tiền vàng mã để dành tiền làm từ thiện. Rất đông Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã đến tham gia ủng hộ chương trình.

Trao quà cho bà con nghèo 

Cũng trong ngày hôm nay, chùa Liên Hoa tiến hành phát 7.600 kg gạo từ thiện (khoảng 83.600.000đ) cho những người già, người có hoàn cảnh khó khăn.