[Kỳ diệu] Cứu sống bé gái bị miểng sành ghim cắt đứt vùng cổ

(VOH) - Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố cứu sống bé gái 30 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do miểng sành ghim vào và cắt đứt vùng cổ.

Sáng nay 5/1, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng Thành Phố cho biết tại đây vừa thực hiện báo động đỏ khẩn cấp, cứu sống bé gái 30 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do tai nạn sinh hoạt miểng sành ghim vào và cắt đứt vùng cổ.

Phẫu thuật tiến hành cầm máu bé gái bị tai nạn sinh hoạt miểng sành ghim vào cắt đứt vùng cổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi nhập viện, vết thương vùng cổ xuất huyết ồ ạt ngay lập tức, ê kíp trực đã báo động đỏ nội viện thực hiện hồi sức cấp cứu khẩn cấp, tái lập hô hấp tuần hoàn đưa bé vào phẫu thuật chỉ sau 15 phút nhập viện. Song song đó, bệnh viện đã báo động đỏ liên viện đến các bệnh viện khác, các phẫu thuật viên của Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã đến khẩn trương cùng phối hợp can thiệp cho bệnh nhân. Sau hơn 5 giờ thực hiện phẫu thuật khâu nối các mạch máu kết hợp và đám rối thần kinh, kết hợp với hồi sức, bệnh nhi đã thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Sáng nay, bác sĩ Dư Minh Trí – Phó trưởng khoa khám bệnh – Bệnh viện Nhi đồng TP cho biết tình hình sức khỏe bé chuyển biến tốt và đang theo dõi tại khoa hồi sức tích cực .Đây là trường hợp báo động đỏ nội viện và liên viện đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cứu sống bệnh nhi ngoạn mục.