Kỷ niệm 221 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử

(VOH) - Trong không khí chào đón năm mới Canh Dần 2010 và chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP tổ chức Lễ hội kỷ niệm 221 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789-2010) vào tối qua 18/2 (mùng 5 Tết) tại Công viên Tao Đàn TPHCM.

Ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành Ủy, ông Lê Hoàng Quân -Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành Ủy, bà Huỳnh Thị Nhân - Phó Bí thư Thành Ủy, ông Dương Quan Hà - Chủ tịch UBMTTQ TP, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ VN anh hùng cùng đông đảo nhân dân Tp đã đến tham dự.

Ông Dương Quan Hà - Chủ tịch UBMTTQ TP đã ôn lại cuộc chiến hào hùng của chiến thắng Đống Đa - Ngọc Hồi cách đây 221 năm. Chỉ trong vòng 5 ngày đêm của những ngày đầu Xuân năm Kỷ Dậu 1789, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Hoàng đế Quang Trung đã vùng lên giải phóng kinh thành Thăng Long, quét sạch 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Đó là một chiến công vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử trọng đại và tiêu biểu trong lịch sử của dân tộc.

Chương trình lễ hội gồm 2 phần: sân khâu hóa tái hiện lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tưởng nhớ người anh hùng áo vải Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Minh Hiệp