Kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa - Đức Hòa - Long An

(VOH) - Sáng 23/11, tỉnh Long An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2013). Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo các tỉnh thành Miền Đông, miền Tây và đông đảo các tầng lớp nhân dân của tỉnh Long An tham dự buổi lễ.

Phát biểu ôn lại truyền thống trận thắng Hiệp Hòa, ông Mai Văn Chín, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Long An nêu rõ: “Cách đây 50 năm, ngày 23/11/1963, quân dân Long An dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh đã tiến hành cuộc tập kích vào trại huấn luyện biệt kích của Mỹ-Ngụy ở Hiệp Hòa, lập chiến công xuất sắc". Đây là một trận thắng lớn có tiếng vang trên chiến trường Nam bộ và cả miền Nam, một mốc son quan trọng đáng nhớ trong tiến trình lịch sử 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở địa bàn tỉnh Hậu Nghĩa trước đây và ngày nay là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Với truyền thống đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ của quân và dân tỉnh nhà trong việc đấu tranh giành độc lập của thế hệ cha anh trên mảnh đất Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, quân và dân Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung hôm nay càng ra sức đẩy mạnh phát triển tỉnh nhà, theo hướng “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Mai Văn Chín nhấn mạnh:

Tại buổi lễ, các đại biểu được giao lưu và nghe ông Nguyễn Văn Chiểu - Đại tá, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 trực tiếp chỉ huy trong trận đánh Hiệp Hòa ngày 23/11/1963 kể lại những ngày lịch sử vẻ vang của chiến thắng trận Hiệp Hòa. Ông Nguyễn Văn Chiểu nói:


Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu giao lưu tọa đàm với các đại biểu - Ảnh: LongAn.gov.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc qua trận thắng vẻ vang Hiệp Hòa này. Ông nêu rõ, tinh thần Chiến thắng Hiệp Hòa cùng với những thành công, kinh nghiệm của ngày hôm qua mãi mãi nhắc nhở, cổ vũ quân đội và nhân dân ta vững bước tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và Bác Hồ trong thế trận mới của cả nước - tiến hành thành công công nghiệp hóa và hiện đại hóa với tinh thần chủ động vận dụng thời cơ, tự cường sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ông cũng đề nghị, các cấp chính quyền và nhân dân Long An cần ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển trên mọi mặt, đặc biệt là chăm lo đời sống người dân tốt hơn, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội… nhằm góp phần đưa Long An–tỉnh có vai trò quan trọng trong vùng trọng điểm phía Nam đi lên hơn nữa.