Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7

Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020).

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 7, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh: CAND

Cách đây 75 năm, ngày 10/12/1945, Chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị Quân sự Nam Bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập Chiến khu 7, 8, 9 - tiền thân Quân khu 7 ngày nay. Sự kiện đã đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng và phương thức tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết, đồng lòng, anh dũng vượt qua gian khổ, hy sinh, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang 3 thứ quân ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, sáng tạo ra nhiều cách đánh độc đáo, đạt hiệu quả trên nền tảng của cuộc chiến tranh nhân dân, chống càn quét, phục kích giao thông, tiến công đồn bốt, cứ điểm.

Qua đó, cùng đồng bào các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ lập nên những chiến công vang dội, làm phá sản chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và góp phần quan trong cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng điểm, lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ, đã anh dũng cùng nhân dân vượt qua những năm tháng gian khổ. Quân đội và nhân dân cùng chiến đấu, cùng xây dựng và không ngừng phát triển, góp phần bảo vệ an toàn cho căn cứ. Theo đó, Khu 7 là chiếc nôi hình thành các đơn vị chủ lực của miền, phối hợp chiến đấu làm nên những thắng lợi to lớn, tác động sâu sắc đến cục diện chiến trường miền Nam.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Nhiều đề án, dự án, chủ trương, mô hình đổi mới, sáng tạo, được triển khai hiệu quả, có tính chiến lược như: Xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân và đồn; Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo; Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ quân đội, nhân dân Campuchia.

Thượng tướng Trần Đơn – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: CAND

Phát biểu tại lễ đón nhận huân chương, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, gương mẫu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; đề ra những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; không ngừng giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” bước đầu đạt được hiệu quả thiết thực. 

Đồng thời, Thượng tướng Trần Đơn cũng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm qua. Tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững chính trị, an toàn xã hội, phát triển kinh tế...