Kỷ niệm 93 năm Cách mạng tháng mười Nga

(VOH) - Sáng 4/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Hội hữu nghị Việt - Nga TP HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/2010). Dự lễ có ông Lê Hưng Quốc - Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM, ông Anatoli Vasilievich Borovik, Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TPHCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Văn Hồng - Phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt -Nga Tp HCM đã nêu lên ý nghĩa và sức ảnh hường to lớn của cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ tình cảm yêu quý sâu sắc với đất nước và nhân dân Nga, vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị bền lâu của hai nước Việt - Nga. Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại Tp HCM Anatoli Vasilievich Borovik cảm ơn tình cảm mà nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước và nhân dân Nga. Ông cho biết với mối quan hệ hữu nghị lâu đời và không ngừng phát triển của hai nước sẽ góp phần tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác song phương về nhiều mặt trong tương lai. Tổng lãnh sự Anatoli Vasilievich Borovik nói:  Các cuộc đối thoại chính trị có nội dung súc tích một cách sâu sắc và thân mật giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước được tích cực tiến hành là bằng chứng rõ ràng của sự đi lên trong các mối quan hệ của chúng ta. Chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 30-31/10-2010 của Tổng thống Liên Bang nga D.A. Medvedev đã là sự xác nhận hiển nhiên về ý nguyện chung của hai nước chúng ta trong việc củng cố và mở rộng các mối quan hệ song phương. Trong các cuộc đàm phán với lãnh đạo nước CHXHCNVN, sự quan tâm được ưu tiên dành cho sự phát triển hợp tác trong ngành năng lượng, hơn nữa trong ngành công nghệ cao. Chúng ta tin tưởng rằng, chuyến thăm của người đứng đầu Liên bang Nga tạo ra xung động mạnh mẽ cho sự phát triển hơn nữa của đối tác chiến lược Nga- Việt Nam trên mọi hướng.