Lãnh đạo TPHCM thăm các nhân sĩ, trí thức nhân 50 năm ngày thành lập MTDTGPMNVN

(VOH) - Hôm qua, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN TPHCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân dẫn đầu, đã tổ chức đi thăm và tặng quà các vị nhân sĩ, trí thức từng tham gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập MTDTGPMNVN (20-12-1960 - 20-12-2010).

Đoàn đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm các vị: Giáo sư Nguyễn Văn Chì, nguyên Chủ tịch UBND Cách mạng Khu Sài Gòn - Gia Định; ông Trần Bạch Đằng, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên giải phóng; ông Đồng Văn Cống, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đối với sự cống hiến, hy sinh quên mình của các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đó, ông Lê Hòang Quân cũng đã đến thăm ông Nguyễn Ngọc Thưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ nội vụ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã chúc sức khỏe và mong ông Nguyễn Ngọc Thưởng động viên gia đình giữ gìn truyền thống cách mạng, tiếp tục sống khỏe, sống vui cùng con cháu… Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cùng đoàn đã đến thăm các đơn vị quân đội: Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam; Bộ Tư lệnh Biên phòng phía Nam và Bộ đội Biên phòng TP.

Tại các đơn vị, Chủ tịch Lê Hoàng Quân thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM tặng quà, chúc mừng các đơn vị quân đội; gởi lời chúc đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhiều sức khỏe; đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của các đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện tốt các chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng biển, hải đảo. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì, xây dựng và phát triển lực lượng lớn mạnh hơn nữa để sẵn sàng chiến đấu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.