Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng tỉnh Bình Phước

(VOH) - Đoàn lãnh đạo TPHCM do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu làm trưởng đoàn thăm, động viên lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Phước.

Sáng 12/9, Đoàn lãnh đạo TPHCM do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu làm trưởng đoàn, đi thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bàn giao công trình điện năng lượng mặt trời cho hai Đồn biên phòng Đắk Ka và Đắc Nô, tỉnh Bình Phước.

Trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đã thành lập các tổ, chốt phòng chống dịch trực chiến 24/24 dọc tuyến biên giới thuộc địa bàn 3 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập. Trong đó, huyện Bù Gia Mập có 5 đồn biên phòng là Bù Gia Mập, Đắc Ơ, Đắc Ka, Đắc Nô và Đắc Bô với các tổ, chốt chặn dịch Covid-19.

Đồn biên phòng Đắc Nô và Đắc Ka, đóng quân trong khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập, chưa có hệ thống điện lưới quốc gia nên gặp nhiều khó khăn về sinh hoạt và công tác.

Tại đây, bà Tô Thị Bích Châu ân cần thăm hỏi, ghi nhận và đánh giá cao lực lượng Bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh từ tuyến đầu biên giới. Từ đó góp phần quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh trên cả nước.

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: "Hiện nay dịch bệnh còn rất phức tạp vì vậy việc thắt chặt kiểm soát từ vòng ngoài rất quan trọng. Hy vọng với tình cảm của nhân dân TPHCM gửi đến cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu, mong các anh tiếp tục nỗ lực hơn nữa, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả đồng thời thực hiện tốt công tác an ninh trên tuyến biên giới".

Bà Tô Thị Bích Châu thăm hỏi và động viên chiến sĩ Bộ đội biên phòng thuộc Tổ công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh ở tuyến đầu biên giới.

Dịp này, đoàn công tác đã trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố trong Quỹ Cứu trợ Thành phố số tiền 30 triệu đồng tiền mặt và 30 triệu đồng hàng hóa gồm cháo dinh dưỡng, siro tắc, me đường, cá hộp, khẩu trang, mì gói để tặng 02 đồn Biên phòng tỉnh Bình Phước. Đồng thời hỗ trợ từ Quỹ “Vì biển, đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố số tiền 500 triệu đồng để thực hiện công trình Năng lượng điện mặt trời.

Bà Tô Thị Bích Châu thăm hỏi và tặng quà lực lượng Bộ đội biên phòng thuộc Tổ công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh ở tuyến đầu biên giới.

Như vậy, từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và Quỹ “Vì biển, đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố, dịp này TPHCM đã hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng để thăm, hỗ trợ, tặng quà Bộ đội Biên phòng các tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Phước.