Lật xe tại cua 'tử thần', tài xế tử vong trong cabin

(VOH) - Một vụ tai nạn vào lúc 3g15 sáng 13/4 trên tỉnh lộ 725 (đoạn qua thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Sau gần 1 giờ tại nạn xảy ra, người dân và lực lượng cứu hộ mới đưa tài xế mắc kẹt trong cabin ra ngoài nhưng đã tử vong.

Thông tin ban đầu, xe đầu kéo của Công ty Thuận Phong mang BKS: 37C - 182.221 kéo theo rơ-mooc mang BKS: 37R - 011.41 do tài xế Trần Hoài Thanh (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) cầm lái chở khoảng 40 tấn alumin lưu thông từ nhà máy Alumin Tân Rai ra quốc lộ 20.

Khi đến dốc cua Lâm Trường (thuộc tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) thì xe mất lái lao qua bên trái đường, tông gãy 1 trụ điện hạ thế rồi lật nghiêng trước cửa nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTO

Tại hiện trường, tài xế bị mắc kẹt bên trong cabin bị biến dạng và hàng chục bao alumin đổ ra đường.

Người dân và cơ quan chức năng đã nỗ lực phá cabin cứu tài xế ra ngoài nhưng tài xế đã tử vong.

Cabin xe đầu kéo bị biến dạng khiến tài xế tử vong - Ảnh: NLĐ

Đến 9 giờ, công an Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng cứu hộ tiến hành giải phóng hiện trường và điều tiết giao thông. Tại đây, đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến xe chở alumin, chủ yếu lao sang trái đường và bị lật.

Từ năm 2014 đến nay, tại khúc cua dốc Lâm Trường (thị trấn Lộc Thắng) đã xảy ra 4 vụ lật xe chở almin, trong đó có 2 vụ làm 2 người chết và 1 vụ làm sập 3 căn nhà của người dân.