Lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ bốn ngày

(VOH) - UBND TP.HCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1-5.

 

Hình minh hoạ. Nguồn: TTO

Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày thì thời gian nghỉ lễ trong 4 ngày liên tục từ 29-4 đến hết ngày 2-5 (trong đó ngày 29-4 là ngày nghỉ thứ bảy hàng tuần), ngày 2-5 là ngày nghỉ bù do ngày 30-4 trùng vào ngày chủ nhật.

Các cơ quan, đơn vị nghỉ theo lịch trên phải sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo phục vụ nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày 30/4 và 1/5/2017.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Lao động cũng cho biết dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay nghỉ 1 ngày vào 6/4 (tức 10/3 Âm lịch).