Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

(VOH) - Hôm nay 3/5, lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang.

17 giờ chiều 3/5, nghi thức an táng nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn thành. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMT Tổ quốc đã thả những nắm hoa đầu tiên vào mộ, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ ngàn thu.

Sau lễ an táng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cùng đông đảo người dân đã dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt nguyên chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh. 

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia quyến cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các lão thành cách mạng; sở ban ngành; lãnh đạo các nước và đông đảo người dân đã viếng, gửi vòng hoa, gửi lời chia buồn, cũng như dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh.

Đưa linh cữu Đại tướng vào nơi an táng - Ảnh: TIẾN LONG - TTO

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực thực hiện nghi thức an táng, rải hoa lên linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Lúc 10g45 ngày 3/5, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã diễn ra trang trọng tại tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (quê hương nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh) cũng tổ chức lễ truy điệu ông.

Khoảng 15 giờ chiều 3/5, chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu 237 chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu rời sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: TNO

Theo lộ trình, cỗ linh xa chở linh cữu sẽ di chuyển và dừng lại trước Quân khu 7, nơi đồng chí từng là Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu; đi qua nhà riêng tại 240 Pasteur (quận 3) rồi đến Nghĩa trang TPHCM – nơi Đại tướng Lê Đức Anh an nghỉ ngàn thu.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 chờ đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh. Ông từng có thời gian làm Tư lệnh Quân khu 7 - Ảnh: TNO

Ngay lúc này, nhiều người đã đợi chờ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trên đường Pasteur, nơi có ngôi nhà của ông. Đoàn linh xa chở linh cữu của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh sẽ đi qua ngôi nhà này, trước khi đưa linh cữu về Nghĩa trang TP.HCM.

Trong khi đó, tại Nghĩa trang TPHCM, nhiều đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và giao liên đến để chờ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Xem (80 tuổi) tới nghĩa trang TPHCM từ sớm để dự lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh: TTO