Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

(VOH) - Sáng nay 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2015).

Đúng 7h sáng, Lễ kỷ niệm bắt đầu với lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Lễ chào cờ diễn ra trang trọng, đồng thời 21 loạt đại bác đã được bắn tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở đầu buổi mitting - Ảnh: TTO.

Đến dự lễ mít tinh ngoài lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quân đội cùng đại diện các tầng lớp nhân dân nước ta còn có đông đảo bạn bè quốc tế, các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại VN và đại diện cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Trong không khí trang trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm nêu rõ, cách đây 70 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ công hòa là sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta.

70 năm một chặng đường phát triển - Ảnh: TTO.

70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng của Tuyên ngôn độc lập, nhân dân ta đã đổ biết bao tâm sức, trí tuệ, hi sinh biết bao xương máu đề giành độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng, đem lại hòa bình vững bền để xây dựng và kiến thiết nước nhà.

Đường lối đổi mới được Đại hội VI đề ra được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực thực hiện. Qua gần 30 năm đổi mới, chúng ta giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. Thắng lợi của nhân dân ta 70 năm qua được bạn bè thế giới công nhận, đánh giá cao. Diễn văn cũng bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh:

Dưới sự chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Đội nhân dân VN, các khối nghi trượng, diễu binh, diễu hành đã lần lượt tiến vào lễ đài. Đi đầu đội hình diễu binh là xe Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng tượng trưng cho lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững.

Khối Lực lượng vũ trang diễu hành qua lễ đài - Ảnh: TTO.

Các khối diễu binh gồm: Sỹ quan chỉ huy tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Sỹ quan Chính trị QĐND Việt Nam, Sỹ quan Hậu cần QĐND Việt Nam, Sỹ quan Kỹ thuật QĐND Việt Nam, Sỹ quan Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Sỹ quan Thông tin...và các trường, học viện quân sự. Sau các khối diễu binh là các khối diễu hành, gồm: Các dân tộc, Cựu chiến binh, Công nhân, Nông dân, Trí thức, Doanh nhân, Phụ nữ, Thanh niên và khối Nghệ thuật.

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khép lại trong niềm hân hoan của người dân cả nước. Kỷ niệm 70  năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, dân tộc Việt Nam nguyện tiếp bước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".