Lễ kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân: 14 công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 3 năm 2010

(VOH) - Tối qua 15/10, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân (15/10/1982-15/10/2010) và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 3 năm 2010 tại Nhà văn hóa thanh niên.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Đua-Phó Bí thư thường trực Thành Ủy, ông Phan Văn Mãi-Bí thư TW Đoàn TNCSHCM cùng đông đảo Đoàn viên thanh niên. Tại lễ kỷ niệm, phó Bí thư Thành Đoàn-ông Bùi Tá Hoàng Vũ đã ôn lại truyền thống 28 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân Tp ngày 15/10 đó cũng chính là ngày người thanh niên công nhân anh hùng Nguyễn Văn trỗi hy sinh anh dũng, trở thành tấm gương tiêu biểu cho khí phách, tinh thần đấu tranh cách mạng của thanh niên công nhân Tp.Tự hào và phát huy truyền thống đó, thanh niên ngày nay đã tạo nên một diện mạo mới của lớp thanh niên thời hiện đại, năng động, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước. Nhấn mạnh về vai trò của người công nhân trong giai đoạn hiện nay, ông Bùi Tá Hoàng Vũ -phó Bí thư Thành Đoàn cho rằng:

Dịp này, Thành Đoàn đã giao lưu với những gương thanh niên công nhân điển hình và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 3 năm 2010 cho 14 gương thanh niên công nhân xuất sắc, lao động trẻ giỏi trên địa bàn TP.HCM. Chị Nguyễn Thị Huyền-Kỹ thuật viên công ty chế biến xuất khẩu Cầu Tre người có nhiều sáng kiến trong chế biến sản xuất đã chia sẻ niềm vui khi nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 3 năm 2010:

Thay mặt lãnh đạo Tp, ông Hứa Ngọc Thuận-phó Chủ tịch UBNDTp biểu dương những thành tích của những điển hình thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 3 năm 2010 đã góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên công nhân ngày càng phát triển và tấm gương cho thanh niên công nhân noi theo. Về vai trò đóng góp của người thanh niên công nhân trong giai đoạn hiện nay, ông Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh: