Lễ kỷ niệm 64 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

(VOH) - Tối qua 12/2, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga và ngành ngoại giao Liên bang Nga.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Quang Long - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ gởi lời chúc mừng những thành tựu ngành ngoại giao Liên bang Nga đạt được trong thời gian qua và tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga ngày càng phát triển hơn nữa. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều mặt, TPHCM và các địa phương của Nga, như: Mátxcơva, Xanh Petecbua... cũng tăng cường quan hệ hợp tác. Ông Lê Quang Long khẳng định, thành phố luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Liên bang Nga đến quan tâm, tìm hiểu đầu tư lâu dài tại thành phố.

Ông Anatoli  Borovik - Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM khẳng định về mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều mặt. Đến nay, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 3,15 tỷ USD, phấn đấu đạt 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD năm 2020. Ông bày tỏ tin tưởng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển nâng lên tầm cao mới.