Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014) đã được LĐLĐ TP.HCM tổ chức trọng thể vào sáng nay 26/7. Dự lễ có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ và công nhân lao động của thành phố.

Ôn lại truyền thống 85 năm vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và những thành tựu của Công đoàn TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho rằng, kế thừa xứng đáng truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân VN, của Công đoàn VN, truyền thống hào hùng của công hội Ba Son, của Công đoàn Sài Gòn - Chợ Lớn, qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân TP.HCM đã tiếp tục phát huy vai trò qua các phong trào thi đua yêu nước lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiên phong; trực tiếp tạo ra nhiều sản phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu, vượt qua khó khăn thách thức, đóng góp quan trọng trực tiếp, xứng đáng vào việc giữ vững, ổn định chính trị, phát triển kinh tế văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo diện mạo mới của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn VN trong 85 năm qua:


Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao tặng bức trướng cho Liên đoàn Lao động TPHCM - Ảnh: SGGP.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng LĐLĐ thành phố và các cấp Công đoàn của thành phố sẽ kế thừa trung thành và xuất sắc truyền thống cách mạnh vẻ vang của giai cấp công nhân VN, của Công đoàn VN, của Công đoàn Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia định TP.HCM, đẩy mạnh xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, trình độ tay nghề cao, phát huy vai trò nồng cốt, liên minh giai cấp công nhân với nông dân, với đội ngũ trí thức.

Nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, ông Lê Thanh Hải cho biết:

Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động VN cũng đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các đồng chí đã luôn đồng hành cùng Công đoàn TP.HCM trong suốt chặng đường vừa qua. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố cũng tuyên dương 9 Chủ tịch Công đoàn tại cơ sở đoạt giải thưởng 28/7 năm 2014.