Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(VOH) - Hôm nay 27/9, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 ngày 27/9 tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Lễ an táng từ 15 giờ 30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước.

Sáng nay, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nhà Tang lễ Quốc gia hôm nay nghi ngút trầm hương. Trên lễ đài là phông nền đen, Quốc kỳ có gắn dải băng tang. Bên trên di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dòng chữ trắng “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng trong Nhà tang lễ và được phủ Quốc kỳ. Ban thờ đặt chính giữa lễ đài, trên đó đặt lư hương, khung gắn Huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì những công lao đóng góp của ông đối với đất nước.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Đúng 7h30, Lễ truy điệu bắt đầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố: "Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong những ngày qua, đã có 1.658 đoàn với số lượng khoảng 50.000 người đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP.HCM và quê nhà. Trong đó có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung ở đây hôm nay tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu".

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố lễ truy điệu bắt đầu. Ảnh: VNE

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang đã tuyên bố phút mặc niệm.

Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang: “Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, thưa gia quyến đồng chí Trần Đại Quang. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia quyến tổ chức lễ trọng thể tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thưa anh linh đồng chí Trần Đại Quang, hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang kính yêu mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta”.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong phút giây mặc niệm. Ảnh: VNE

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang để tiễn biệt ông lần cuối.

Phát biểu tại buổi lễ truy điệu, ông Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch cho rằng: “Tâm nguyện của cha tôi là suốt đời phấn đấu hy sinh cho Đảng, dân tộc. Về với các bậc tiền nhân, anh linh cha tôi sẽ hòa cùng anh linh các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ đồng bào đồng chí đã cống hiến trọn đời vì một nước Việt Nam độc lập tự do, phồn vinh và hạnh phúc. Gia đình chúng tôi nguyện kế thừa phát huy sự nghiệp và những ý tưởng tốt đẹp của cha tôi, nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ông Trần Quân, con trai cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nói lời cảm ơn. Ảnh: VNE

Đúng 08h05, bắt đầu lễ di quan để đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đoàn xe đã khởi hành từ Nhà Tang lễ Quốc gia đi theo lộ trình: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thu, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, dừng tại số nhà 8, phố Ngụy Như Kon Tum để làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục đi theo đường Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao để ra đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình và sẽ về tới quê nhà đồng chí Trần Đại Quang ở Xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nơi diễn ra lễ an táng vào lúc 15h30 phút hôm nay.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn lãnh đạo cấp cao, đi đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VNE

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di thi hài Chủ tịch nước ra xe. Ảnh: VNE

Cùng thời gian này, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang cũng được tổ chức song song tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM và quê nhà của đồng chí ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Dự lễ truy điệu Chủ tịch nước ở TPHCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và đại diện nhiều Bộ, ban, ngành cùng người dân TPHCM....

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tại TPHCM: Trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu văn tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), toàn bộ người có mặt tại Hội trường Thống Nhất đứng trang nghiêm, mắt hướng về di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VNE

Theo thông tin cập nhật từ Ban Tổ chức Lễ Quốc tang: Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình.

* Đúng 7 giờ sáng hôm qua, tang lễ của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức với nghi lễ Quốc tang đã diễn ra trang trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ban Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang do Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Lễ tang do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng ban. Tại lễ viếng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu: "Hơn 46 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời, có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước ta và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Đại Quang. Xúc động ghi vào sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta”.

Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: VNE

Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh không giấu được xúc động nghẹn ngào khi dẫn đầu đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VNE

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, đúng 6 giờ sáng hôm qua, nghi Lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chính thức bắt đầu 2 ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Các cơ quan, công sở trong cả nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cũng treo cờ rủ trong 2 ngày quốc tang 26 và 27/9.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM và tại Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang. Tại TP.HCM, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM... do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã vào viếng tang.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM... vào viếng. Ảnh: VNE

Ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trân trọng những đóng góp của đồng chí Trần Đại Quang cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy viết: “Trong suốt quá trình hoạt động, công tác, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trên cương vị Chủ tịch nước, Đồng chí đã có nhiều quan tâm, ủng hộ việc xây dựng các chủ trương, chính sách để TPHCM phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước. Thành phố sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Con trai trưởng và phu nhân cố Chủ tịch nước tại lễ viếng sáng 26/9. Ảnh: VNE

Chia sẻ niềm đau buồn và tiếc thương cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, hôm qua, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hunsen làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), bà Epifanova Olga Nikolaevna làm Trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Đoàn Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Toshihiro Nika làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã gửi vòng hoa viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Đoàn đại biểu Đại Hàn Dân Quốc do Thủ tướng Lee Nak Yeon làm Trưởng đoàn; Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới George Mavrikos; Đoàn Cộng hòa Singapore do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Mozambique do Cựu Tổng thống Armando Emilio Guebuza làm Trưởng đoàn... đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đoàn Tòa thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng giám mục Marek Zalewski, Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam và Hồng y Nguyễn Văn Nhơn làm Trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đặc biệt, hôm qua, tại cuộc họp lần thứ 17 năm 2018 của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN, các đại sứ, trưởng đại diện thường trực và đại diện ban thư ký ASEAN đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ban thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia treo cờ rủ ngày 25-27/9 trong thời gian quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.