Lễ tuyên dương 6 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2012

(VOH) - Trong không khí phấn khởi của ngày đầu năm mới 2013, sáng 1/1/2013, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2012. Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phan Văn Mãi - Bí thư thường trực Trung Ương Đoàn; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP; ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP cùng đông đảo đoàn viên thanh niên ưu tú thành phố.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với gương công dân trẻ tiêu biểu năm 2012. Ảnh: HCMCPV

Từ 89 ứng cử viên danh hiệu Công dân Trẻ tiêu biểu TPHCM 2012 được giới thiệu từ nhiều cơ sở Đoàn, Thành đoàn đã  giới thiệu 13 gương mặt tiêu biểu để trình Hội đồng bình chọn và bỏ phiếu. Kết quả Ban tổ chức đã chọn ra 6 gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2012, gồm: Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải (Trưởng phòng thí nghiệm Cơ điện tử ô tô - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM), Trung úy Trần Trung Hùng (Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm - Phòng CS điều tra tội phạm về Trật tự xã hội- Công An TP. Hồ Chí Minh), Vận động viên cờ vua Nguyễn Anh Khôi (học sinh Trường Võ Trường Toản, quận 10), Kỹ sư Nguyễn Vũ Nhân (Trưởng chuyền băng tải Công ty CP cao su Bến Thành - Đoàn Tổng Công ty  Công nghiệp Sài Gòn), Y sĩ Trần Thị Phương Thúy (Trưởng khoa F, Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định - Sở LĐTB-XH), chiến sĩ Huỳnh Văn Trang -  ngụ tại quận 4 TPHCM đang làm nhiệm vụ tại Đảo Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa.

6 gương Công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm nay, họ đang công tác từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau nhưng điểm nổi bật ở họ là lòng yêu nước, ý chí phấn đấu, nỗ lực trong học tập, lao động, khát khao vươn đến đỉnh cao của công việc, không ngừng học tập, rèn luyện để trau dồi cho bản thân, cống hiến cho cơ quan, đơn vị và xã hội để xứng đáng là những công dân trẻ của thành phố mang tên Bác. Tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Quốc Phong cho rằng:

Từ năm 2006 đến nay, Thành đoàn đã tuyên dương và nhân rộng trong thanh thiếu nhi thành phố 39 gương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM”. Các Công dân trẻ được tuyên dương cũng đã phát huy thành tích , thông qua những hoạt động cụ thể nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện tốt công tác chuyên môn, tổ chức và tham gia nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng, xã hội, được cấp ủy, đơn vị và đồng nghiệp tin tưởng.

Phát biểu chúc mừng các “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2012, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các công dân trẻ tiêu biểu Thành phố năm 2012. Bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải cho rằng: Với tinh thần sống không chỉ cho bản thân mình, sống vì người khác, đoàn  viên thanh niên thành phố đã góp sức mình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP, góp phần chăm lo đời sống, giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống người dân, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Những gương công dân tiêu biểu thành phố là tấm gương có sức lan tỏa, là gương điển hình cho thanh niên thành phố. Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh:

Là 1 trong 6 gương công dân trẻ tiêu biểu năm 2012 và cũng là công dân trẻ nhỏ tuổi nhất, em Nguyễn Anh Khôi - học sinh trường Võ Trường Toản, vận động viên cờ vua đã chia sẻ cảm nghĩ của mình khi nhận danh hiệu “công dân trẻ tiêu biểu năm 2012”:

Tại buổi lễ, các công dân trẻ đã ký tên vào sổ vàng truyền thống và nhận bằng khen của UBNDTP trao tặng. Dịp này, Thành Đoàn TPHCM đã tuyên dương 7 gương thanh niên tiêu biểu năm 2012.