Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

(VOH) - Chiều 27/9, Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được cử hành trọng thể ở quê hương xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình.

Đúng 13 giờ ngày 27/9, đoàn xe tang chở linh cữu của Chủ tịch nước về tới trung tâm xã Quang Thiện, rất nhiều người dân đã òa lên trong tiếng khóc nức nở thương tiếc một vị nguyên thủ quốc gia luôn gần dân, lo cho dân cho nước.

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến quê nhà. Ảnh: VGP

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê hương ông - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Ảnh: VGP

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Chính quyền địa phương, gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đông đảo người dân có mặt tại khu an táng. Ảnh: VGP

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Từ cầu Non Nước, cửa ngõ thành phố Ninh Bình đến tuyến Quốc lộ 10 hướng về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, đông đảo người dân đứng 2 bên đường chờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VGP

Linh cữu Chủ tịch nước đã về quê hương Ninh Bình

Đông đảo người dân Ninh Bình chờ đón lĩnh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa về quê. Ảnh: VGP