Loạt bài về Sabeco, chùa Ba vàng nhận giải A Giải Báo chí về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(VOH) - Tối 15/8, Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai (năm 2018-2019) đã được tổ chức tại Hà Nội. 

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động từ ngày 2/1/2018-21/6/2019.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và người dân luôn trân trọng, đánh giá cao các cơ quan bao chí đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và người dân luôn trân trọng, đánh giá cao các cơ quan bao chí đã thực hiện tốt chức năng

giám sát và phản biện xã hội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ người làm báo cả nước. Việc có hơn 1.000 tác phẩm dự thi của hơn 100 cơ quan thông tấn, báo chí ở cả trung ương và địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan báo chí đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩ vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tính đến ngày 21/06/2019, Ban Tổ chức Giải báo chí nhận được 1.002 tác phẩm hợp lệ của hơn 100 cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương. Ban tổ chức đã trao giải cho 35 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc (trong đó có 4 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả.

Trong đó, bốn giải A trao tặng cho nhóm tác giả Trần Vũ Nghi, Hoàng Điệp, Thân Hoàng (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Ai để SABECO bán rẻ đất vàng” (ba bài); nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Huyên, Trần Huy Tuấn, Phạm Văn Đông, Nguyễn Tuấn Anh, Dương Đình Trường, Trần Hồng Khanh (Báo Lao động) với tác phẩm “Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng” (năm bài); nhóm tác giả Trần Trung Hiếu, Nguyễn Chu Trinh, Phan Văn Ánh (VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam) với tác phẩm “Giải bài toán lãng phí đất đai Khu công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long” (ba bài); nhóm tác giả Trương Vũ Quỳnh, Hồ Phương Đông, Đoàn Hùng Anh (VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam) với tác phẩm phim tài liệu “Ông Lực cao tốc”.

Cũng tại buổi lễ trao giải, ban tổ chức giải thưởng đã phát động “Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba./.

Tin tức pháp luật ngày 15/8/2019: Lừa khách tây đi hát karaoke, chuốc rượu say rồi chiếm đoạt tiền – Cả hai lên kế hoạch dùng “xế hộp” dụ dỗ khách nước ngoài đi chơi rồi chuốc rượu say, chiếm đoạt tiền thông qua thẻ tín dụng.
Tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình cho kẻ giết người yêu – Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM vừa bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Võ Minh Thắng và tuyên tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Thắng về tội Giết người.