Lũ ở ĐBSCL tiếp tục lên nhanh, đề phòng ngập úng vùng trũng thấp

(VOH) - Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện lũ trên sông Mê Kông đang xuống; sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên nhanh.

Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, lũ sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên sẽ đạt đỉnh.

Đỉnh lũ tại Tân Châu ở mức 4,4 mét tại Châu Đốc ở mức 3,8 mét, tại các trạm chính hạ lưu, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1- 0,3mét. Đến ngày 9/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 4,25mét; tại Châu Đốc ở mức 3,7mét. Bà con ở vùng đầu nguồn và Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên cần đề phòng ngập úng.


Lũ dâng mấp mé đê bao tại ĐBSCL - Ảnh: laodong.