Luật sư Trần Quốc Thuận góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(VOH) - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được triển khai rộng rãi lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Đây là sự kiện được toàn dân quan tâm, theo dõi, nghiên cứu nhằm có những ý kiến xác đáng nhất góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.

Luật sư Trần Quốc Thuận. Ảnh: TTO

Luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quan tâm đến chương IX nói về chính quyền địa phương. Sau đây là một số ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Luật sư Trần Quốc Thuận: