Lực lượng vũ trang QK7 học tập và làm theo gương Bác

(VOH) - Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã tạo được dấn ấn rất riêng với nhiều mô hình mới, cách làm hay, nội dung phong phú, hình thức sinh động. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường… đều học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm rất cụ thể, thể hiện rõ như: tận tụy trong công việc, gắn bó với đơn vị; đoàn kết, nghĩa tình; thương yêu đồng đội; tích cực tự học, tự rèn; tác phong sâu sát, mẫu mực về đạo đức lối sống, chính quy và chấp hành kỷ luật.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong hai năm qua, toàn Quân khu 7 đã có hàng chục mô hình, hàng trăm công trình và hàng ngàn phần việc rất ý nghĩa.

Ở Sư đoàn 5, Quân khu 7 trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ xuất hiện nhiều phong trào thi đua như: Phong trào “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”, “Bàn giao thế hệ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, phong trào “Mỗi đảng viên xây dựng ba nòng cốt, mỗi nòng cốt giúp đỡ ba quần chúng cùng tiến bộ”, hay phong trào “Mỗi tối 1 câu hỏi, 1 đáp án chính trị bổ ích”, hoặc phong trào “Hủ gạo tình thương”… đều rất thiết thực. Nhờ vậy, nhiều đơn vị của Sư đoàn 5 giữ vững thành tích đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền, đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu. Đại tá Phan Văn Xựng - Phó Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7, chia sẻ:

Học tập và làm theo Bác, lực lượng vũ trang Quân khu ra sức xây dựng rèn luyện phẩm chất quân nhân cách mạng, không lùi bước trước những khó khăn, kể cả hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 không ngại khó khăn, gian khổ, vượt núi cao, suối sâu hay băng rừng xây dựng các công trình quốc phòng, đường tuần tra, xây dựng cột mốc biên giới khẳng định, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các công trình bảo đảm chất lượng, vượt kế hoạch, tiến độ đề ra. Làm theo Bác, ở Lữ đoàn Công binh 25 xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu thực sự thuyết phục về tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ của bộ đội công binh “mở đường thắng lợi”. Nói về những kết quả của đơn vị mình sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Thanh Nghị - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 cho biết:

Điều mà mỗi cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn ý thức sâu sắc đó là trong điều kiện kinh tế còn đang gặp khó khăn, ngân sách quốc phòng còn hạn chế, học tập Bác, cán bộ - chiến sĩ Quân khu 7 luôn biết phát huy tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh thi đua tăng gia sản xuất vừa bảo đảm nguồn thực phẩm cho đơn vị, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, vừa có nguồn thu bổ sung cho các hoạt động đối ngoại, xây dựng cơ bản và thực hiện các chế độ chính sách, hậu phương quân đội, mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu triệt để thực hành tiết kiệm theo phương châm: giữ tốt dùng bền. Đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng trong việc chế tạo các thiết bị, sửa chữa vũ khí, trang bị khí tài góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng và nâng cao tiềm lực vũ khí, trang bị của Quân khu.


Lính trẻ Quân khu 7 hôm nay - Ảnh: SGGP.

Học tập và làm theo Bác, lực lượng vũ trang Quân khu 7 nêu cao truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Minh chứng cho điều này đó là những năm qua, các đội K của Cục Chính trị Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Phước vẫn ngày đêm đối mặt với rừng thiêng, nước độc để tìm kiếm, cất bốc hàng ngàn bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn đưa về nước an táng. Cùng với đó, lực lượng vũ trang Quân khu luôn đi tiên phong trong các hoạt động chính sách xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với tấm lòng, công sức của lực lượng vũ trang Quân khu 7 cuộc sống của nhiều gia đình được ổn định, nhiều vùng quê vốn đặc biệt khó khăn bước đầu đã có khởi sắc, phát triển.

Với lực lượng vũ trang Quân khu 7, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân tiêu biểu trong Quân khu được các cấp tuyên dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.