Miền Bắc lạnh đến hết tháng 11, Nam Bộ nắng nóng trên 30 độ

(VOH) - Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng ngày 26/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Dự báo miền Bắc trời lạnh đến hết tháng 11. Hình minh hoạ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi cao 8-11oC

Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17oC.

Từ sáng ngày 26/11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khoảng ngày 29/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11.

* Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ dự báo tình hình thời tiết hôm nay (25/11):

TP Hồ Chí Minh:

 Mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Gió Đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.

Khu vực miền Tây Nam bộ:

Mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Gió Đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.

Khu vực miền Đông Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi

Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ

Khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng. Có mưa rào và giông vài nơi

Gió Đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3

Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ

Khu vực tỉnh Lâm Đồng:

Mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi

Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ.

Tại Đà Lạt, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 đôj