Miền Trung khẩn trương cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt

(VOH) - Tính đến cuối ngày ngày hôm qua 18/11, mưa to, lũ lớn ở các tỉnh Trung trung bộ đã làm hơn 27 nguời chết và mất tích. Các địa phương đang khẩn trương chuyển hàng cứu trợ đồng bào, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Nước lũ lại tràn qua tỉnh lộ 640 thuộc huyện Tuy Phước, Bình Định - Ảnh: TNO

Để giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng về những địa phương bị thiệt hại nặng giúp dân khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Ích Long - Bí thư xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:

Ông Đặng Văn Mỹ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm, đã vận động các tổ chức đoàn thể được 1000 thùng quà, tổng trị giá gần 700 triệu đồng để hỗ trợ bà con vùng lũ. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 400 thùng hàng gồm đồ dùng nấu ăn, thùng đựng nước, chăn màn, áo ấm…

Còn tại tỉnh Quảng Nam, tính đến hôm qua, mưa lũ đã làm 9 người dân ở tỉnh Quảng Nam thiệt mạng. Nhiều tuyến đuờng bị sạt lở gây ách tắc giao thông và vẫn còn nhiều vùng bị chia cắt, cô lập. Bộ Y tế đã cấp  100.000 viên Cloramin B  và 30 cơ số thuốc cho tỉnh Quảng Nam, giúp các địa phương xử lý môi trường, nguồn nước uống. Ông Phạm Bằng - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cho biết:

Từ ngày 13 đến ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra  mưa lớn trên diện rộng làm nhiều tuyến. Truớc tỉnh hình đó, hôm qua, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương ở Bình Định đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó với mưa lũ, di dời các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Ông Trần Đình Cảnh - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Anh cho biết:

Còn tại Phú Yên, hôm qua, Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Phú Yên cho biết do ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục bị ngập trên diện rộng. Để khắc phục tình hình, ông Nguyễn Văn Trị - Phó Phòng nông nghiệp huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên cho biết:

Chiều tối qua, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tuớng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đến tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Trung trung bộ.