Miền Trung thiệt hại nặng do mưa lũ: 7 người chết, 2 người mất tích

(VOH) - Sau 4 ngày mưa tại miền Trung, thống kê đã có 7 người chết và 2 người mất tích.

Tại TP Huế, sáng nay các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Hải Triều, Nguyễn Hữu Thọ đã hết ngập.

Tại huyện Phong Điền, hôm qua nước lũ từ thượng nguồn sông Ô Lâu đổ về kết hợp với lượng mưa lớn đã gây ngập tại một số khu dân cư ở xã Phong Bình, Phong Hòa. Một số tuyến đường tỉnh lộ về hai xã này bị ngập 30-40 cm. Đến sáng nay, trời ngớt mưa, nước rút dần.

Mưa lũ lịch sử - đường biến thành sông (Ảnh: PLO)

Tại Đà Nẵng, sáng nay trời đã giảm mưa, nước đã rút khỏi các tuyến phố, giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, bờ kè ở khu vườn dạo đầu cầu Rồng đường Bạch Đằng bị sạt lở, bờ biển Mỹ Khê bị xâm thực. Nhiều diện tích rau màu và hoa Tết của người dân bị hư hại.

Đáng chú ý, tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, có hơn 20 điểm sạt lở, trong đó tuyến đường Tiên Sa đến ngã ba Bãi Bắc là điểm sạt lở nặng nhất với 16 điểm.

Ban Quản lý đã cắm biển chỉ dẫn, tổ chức khắc phục các điểm sạt lở; đồng thời, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm.

Tại TP Tam Kỳ, trời hửng nắng từ sáng nay, nước rút còn nửa mét, trừ khu phố Trường Đồng, phường Tân Thạnh, do là vùng trũng ven sông Bàn Thạch nên vẫn ngập 1 mét.

Hai huyện Thăng Bình, Phú Ninh còn ngập nửa mét, rút nửa mét so với trưa qua. Quốc lộ 1A từ TP Tam Kỳ đến Thanh Bình vẫn tê liệt, hiện chỗ sâu nhất ngập nửa mét.

Nước ngập tại một con phố của Tam Kỳ (Ảnh: FB Huỳnh Đức Nhã)

Tại Quảng Ngãi, các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Bình Sơn, phần lớn khu vực nước đã rút hết, chỉ còn khoảng 100 nhà dân vùng trũng gần sông Trà Câu (huyện Đức Phổ) bị ngập. Tại huyện Bình Sơn, nước ở thôn Long Yên, xã Bình Long đã rút.

Tại Bình Định, Phù Mỹ đến sáng nay nước đã rút khoảng một mét so với hôm qua. Tại các xã Mỹ Chánh, Mỹ Tài và dọc sông La Tinh, hiện nhà dân còn ngập một mét. Tại hiện Hoài Nhơn, nước sông Lại Giang rút chậm, một số nơi vẫn còn bị ngập, chia cắt.

Mưa lũ hai ngày qua tại Bình Định đã làm hơn 4.700 nhà bị ngập, 5 nhà sập; hiện còn hơn 2.000 nhà bị ngập. Gần 7.000 ha lúa mới gieo sạ, 370 ha hoa màu bị ngập; hơn 46.000 con gia cầm bị chết.

Thiệt hại về người

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, sau đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Quảng Nam có hai người chết ở huyện Thăng Bình, một người mất tích ở TP Tam Kỳ do lũ cuốn.

Một người đàn ông tại Quảng Ngãi khi bơi thuyền thúng ở xã Bình Đông (Bình Sơn) đã bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy. 

Tại Bình Định, đêm 10/12, hai người ở xã Mỹ Tài bị lật thuyền khi thả cá, khiến một người chết. Một cặp vợ chồng ở xã Mỹ Chánh Tây trên đường vào TP Quy Nhơn bị dòng nước xiết cuốn trôi đã tìm thấy thi thể.

Tại Quảng Trị mưa lớn, nước lũ làm thủng tường nhà dân ở TP Đông Hà, cuốn trôi hai mẹ con đi xa, đến sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể.

Thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ ba ngày qua khiến 23.120 nhà dân bị ngập (Đà Nẵng 2.550; Quảng Nam 17.320; Quảng Ngãi 1.060; Bình Định 2.190). 1.830 hộ dân ở Quảng Nam phải di dời.

Gần 7.000 ha lúa, hơn 870 ha hoa màu bị hư hại, tập trung ở Bình Định, Quảng Ngãi. Hơn 10.000 m bờ biển, bờ sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định bị sạt lở. Hơn 64.000 m đường giao thông bị hư hại. Đường sắt Bắc Nam qua Đà Nẵng, Bình Định bị sạt lở, hiện đã thông tuyến.

Dự báo thời tiết ngày mai 12/12: Từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to - Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/12 khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Mưa lớn ở Trung bộ, những ngày tới có khả năng mở rộng đến Khánh Hòa - Từ ngày 14/12 kết hợp với nhiều động của đới gió Đông trên cao nên mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và mở rộng đến tỉnh Khánh Hòa.

Mưa bất ngờ ở Nam bộ: TPHCM nhiều nơi kẹt xe - Đầu giờ sáng ngày 11/12, nhiều nơi ở Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM bất ngờ mưa to và sấm sét...