Một công nhân chết ngạt dưới cống thoát nước

Khoảng 9 giờ, sáng 11-8, một vụ Tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại cống thoát nước trước nhà số 777 Tân Kỳ-Tân Quý (thuộc Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân) làm một công nhân thoát nước bị chết ngạt.
Tại hiện trường, một nhóm công nhân thuộc Công ty thoát nước đô thị Tp.HCM đang tiến hành nạo vét đường cống hộp thoát nước ngầm dưới độ sâu 2m. Khoảng một lúc sau nhiều người dân hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu của các công nhân. Mọi người chạy đến thì được biết, công nhân tên Võ Văn Be (sinh năm 1965, quê quán Đồng Tháp) bị nước xả bất ngờ cuốn trôi sâu vào bên trong. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM đã cử 7 chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Đội cứu hộ đã mò mẫm trong đường cống tối om, sâu hơn 10 mét, và đầy rác. Sau 30 phút mới tìm được thi thể nạn nhân. Lực lượng Công an Quận Bình Tân đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.