Mưa lũ làm 7 người chết, 2 người mất tích

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước trên các sông ở Bắc Bộ bắt đầu xuống nhanh từ chiều tối nay. Mực nước trên sông Cả tiếp tục lên chậm, các sông khác có dao động và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước sông Mê Công, đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên.

Ảnh minh họa: VTC

Đến ngày 25/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,35m; tại Châu Đốc lên mức 2,25m. Trong 24 giờ tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động và ở mức 111,45m.

Riêng thời tiết trên biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Vùng biển giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại do mưa, lũ đã làm 7 người chết, 2 người mất tích; 8 người bị thương; 89 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 659 nhà bị tốc mái, hư hại; hơn 1.300 nhà bị ngập nước; nhà di dời khẩn cấp hơn 1.700 nhà.

Về nông nghiệp có trên 10.000 hécta lúa và gần 3.000 hécta hoa màu bị ngập úng; 70 hécta cây trồng lâu năm bị thiệt hại; trên 600 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông: 14 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông. 4 đập xây, 2 cống bị hư hỏng, hơn 4.500 mét kênh mương, 3.900 mét kè bị sạt, trôi, hư hỏng, 1.000 mét đê từ cấp 3 trở lên bị sạt, trượt. Về công nghiệp: 1 lộ đường dây 500KV, 22 lộ đường dây 110kV, 115 sự cố lưới điện phân phối, 131 cột điện bị gãy, đổ./.