Năm 2017: Tai nạn lao động khiến 666 người chết, gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng

(VOH) - Bộ Lao động Thương binh - Xã hội vừa công bố thông tin, số vụ tai nạn lao động xảy ra ở khu vực có quan hệ lao động trong năm 2017 gần 7.800 vụ làm gần 8.000 người bị nạn.

Trong đó, có 648 vụ tai nạn lao động có tử vong về người với 666 người chết.

Lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ cao về số vụ tai nạn lao động và số người tử vong với nguyên nhân chủ yếu là do ngã từ trên cao, điện giật, vật liệu rơi trúng... 

Xây dựng là lĩnh vực có tỷ lệ tai nạn lao động cao

Xây dựng là lĩnh vực có tỷ lệ tai nạn lao động cao. 

Qua phân tích cho thấy hơn 45% vụ việc xảy ra thuộc về người sử dụng lao động không xây dựng quy trình biện pháp an toàn, không tập huấn kiến thức và không trang bị phương tiện bảo hộ.

20% số vui việc xảy ra từ người lao động vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động và không sử dụng thiết bị bảo hộ.

Tổng thiệt hại về vật chất từ số vụ tai nạn xảy ra trong năm 2017 là trên 1.500 tỷ đồng.  

Xem thêm: 3 tháng đầu năm 2018, TPHCM xảy ra 15 vụ tai nạn lao động chết người