Nam bộ: Mưa nhiều có thể kèm theo sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 18/6, trường phân kì gió trên cao sẽ suy yếu và rút về phía đông, tạo điều kiện cho dải thời tiết xấu tiếp tục nâng trục lên phía Bắc.

Mưa tại TP.HCM. Ảnh: tinmoitruong

Với vị trí trục vào khoảng 11-13 độ vĩ Bắc, khá gần với Nam bộ, rãnh áp thấp này sẽ làm trời chuyển mây mạnh và gây mưa trên diện rộng cho khu vực về chiều và đêm. Những cơn mưa với lượng khá sẽ tiếp tục xuất hiện và còn có thể kèm theo sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có vị trí ở khoảng 11-13 độ vĩ Bắc nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có sóng biển cao 1.5-2.5 mét, có lúc trên 2.5 mét. Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này cần hết sức lưu ý.