Nam Bộ mưa nhiều đến cuối tuần

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, với tác động đồng thời của rãnh áp thấp vắt ngang Trung Bộ và vai trò hút gió của hoàn lưu bão SOUDELOR, trường gió tây nam tại Nam Bộ sẽ tăng dần cường độ hoạt động, hội tụ gió sẽ có điều kiện thuận lợi để hình thành nhiều hơn.

Do đó, từ nay đến cuối tuần, diện mưa cũng như cường độ mưa tại Nam Bộ sẽ tăng lên. Một số nơi sẽ có thể xuất hiện mưa sáng, đồng thời kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh hay thậm chí là lốc xoáy, mọi người nên đề phòng.

Trong ngày trời phổ biến nhiều mây, khoảng giữa ngày trời giảm mây nhưng chỉ có nắng gián đoạn.

Dự báo đến 7 giờ ngày 08/8, bão SOUDELOR nằm trên vùng bờ biển phía Tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ tối 7/8, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Ngoài ra ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và gây mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

 

Theo báo cáo của các địa phương vùng mưa lũ miền Bắc, từ ngày 1/8 đến ngày 6/8 đã có 15 người chết, hơn 300 căn nhà bị ảnh hưởng, tốc mái, xiêu vẹo, trên 4.000 căn nhà bị ngập nước, trên 11.000 con gia cầm bị chết; gần 6.000 mét kênh mương bị thiệt hại; trên 300 công trình thủy lợi nhỏ bị hư hỏng.

Hiện Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo và huy động lực lượng gia cố đập chắn bãi thải; bơm gạn nước tại các hầm lò; sửa chữa khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm người mất tích; khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến nay trừ quốc lộ 12 thuộc địa phận tỉnh Điện Biên mới thông xe loại nhỏ, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ khác đã hoàn toàn thông xe.

Về ngập úng, diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng đến nay đã được bơm tiêu hết ngập.