Năm thanh niên tình nguyện: đổi mới, lan tỏa và mang tính định hướng

(VOH) - Tại hội nghị tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2014 do Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức vào chiều ngày 18/1 tại TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn nhận định: Các hoạt động tình nguyện bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính hiệu quả và bền vững.

Một điểm nhấn quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2014 là các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, hướng về biển, đảo được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, sáng tạo. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã có những hoạt động, việc làm cụ thể tham gia phát triển kinh tế biển, đảo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh, thiếu nhi và xã hội. Cùng với các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, Đoàn viên thanh niên các cấp còn tích cực tham gia chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tập trung vào các vùng sâu, vùng sa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong Năm Thanh niên tình nguyện 2014, các cấp bộ Đoàn đã vận động được hơn 11,8 tỷ đồng trong chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, “Chung tay góp sức bảo vệ Biển Đông”; phối hợp trao tặng bảo hiểm cho tàu cá của ngư dân với tổng trị giá 25 tỷ đồng; tổ chức hơn 100.000 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường; xây dựng gần 1.300 điểm vui chơi cho thiếu nhi; triển khai gần 135.000 công trình, phần việc thanh niên; duy trì hơn 30.500 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, hỗ trợ các địa bàn khó khăn… Tổng số có gần 1,7 triệu Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Ảnh: Minh Hiệp.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM nhấn mạnh: phong trào tình nguyện xuất phát từ nhu cầu của thanh niên, vai trò của tổ chức đoàn phải có tính dẫn đắt, định hướng để phát huy hiệu quả phong trào tình nguyện. Đồng thời, cách thức tổ chức phong trào phải đa dạng, chú ý đến chất lượng để thúc đẩy phong trào tình nguyện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị: "Chúng ta phải động viên tinh thần tình nguyện của thanh niên và bản thân tổ chức Đoàn phải hỗ trợ phong trào cho tốt. Đấy là chìa khóa thành công của phong trào tình nguyện, hãy để phong trào lan tỏa phát triển theo tính nhân văn, tổ chức Đoàn có nhiệm vụ dẫn dắt, hỗ trợ, làm cho phong trào phát triển".