Chương trình được thực hiện tại Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ, Tân Triều), Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ung bướu TPHCM, với sự đồng hành của Roche Pharma Việt Nam và Beiersdorf Việt Nam.
Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2025, nhằm khuyến khích phụ nữ Việt chủ động quan tâm đến sức khỏe “vòng 1”, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư vú — căn bệnh đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm gần 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới.
Mỗi phụ nữ tham gia chương trình đều được khám lâm sàng, siêu âm, chụp X-quang tuyến vú (nếu cần), và được bác sĩ chuyên khoa tư vấn cách tự kiểm tra vú cũng như duy trì khám định kỳ.
Bác sĩ cho biết việc tầm soát định kỳ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao khả năng điều trị thành công tới 90%, đồng thời giảm chi phí và gánh nặng cho bệnh nhân.
Chị Thúy Nga (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau buổi khám tại Bệnh viện K: “Đây là chương trình rất ý nghĩa với phụ nữ trung niên. Nhờ được tư vấn và kiểm tra, tôi hiểu rõ hơn nguy cơ bệnh và cách phòng ngừa. Tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.”
Song song với hoạt động khám miễn phí, chiến dịch năm nay còn có các hoạt động truyền thông cộng đồng như “Chuyến tàu hồng” Cát Linh – Hà Đông, hay chương trình “Thắp sáng tòa nhà màu hồng” tại Hà Nội và TP.HCM — biểu tượng cho sự đồng lòng trong cuộc chiến chống ung thư vú.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nên khám sàng lọc định kỳ hằng năm, đặc biệt là nhóm từ 35 tuổi có tiền sử gia đình mắc bệnh, nhằm phát hiện sớm bất thường.
Tháng 10 hằng năm được thế giới công nhận là “Tháng Nâng cao nhận thức về ung thư vú”, với biểu tượng ribbon hồng tượng trưng cho hy vọng và sức mạnh của phụ nữ trong hành trình phòng chống ung thư.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế và Quỹ Ngày mai tươi sáng tiếp tục là những đơn vị tiên phong trong việc lan tỏa thông điệp “Phát hiện sớm – Điều trị kịp thời – Cuộc sống tươi sáng hơn”.


