Ngành Tuyên giáo phải tuyên truyền đồng bộ để phát huy sức mạnh của nhân dân

(VOH) - Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chúc đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và chúc ngành tuyên giáo phải luôn kiên cường sáng tạo trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Chiều 1/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn cán bộ TP đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2019).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chúc đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và chúc ngành tuyên giáo phải luôn kiên cường sáng tạo trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Không có công tác Tuyên giáo, Đảng sẽ khó thuyết phục được quần chúng nhân dân. Thực tiễn rất phong phú và để nói cho đúng thực tiễn, thuyết phục được quần chúng nhân dân, công tác Tuyên giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Là đơn vị tham gia để tổng kết, chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ tới; là một những cơ quan chính biên soạn tài liệu phục vụ Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung nghiên cứu sản phẩm cụ thể, sản phẩm phản ánh bức tranh về tư tưởng của nhân dân, đảng viên; xây dựng được chương trình các sự kiện văn hóa truyền thống của TP, thể hiện đặc thù, sức mạnh văn hóa của TP. Đồng thời, bằng các phương thức khác nhau, ngành tuyên giáo thực hiện tuyên truyền một cách đồng bộ để phát huy sức mạnh của nhân dân; đồng thời có giải pháp để đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái.

Thay mặt tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ sự trân trọng về những định hướng, gợi mở của Bí thư Thành ủy để công tác tuyên giáo ngày càng phát triển tốt hơn, đáp ứng được sự mong mỏi của Đảng, góp phần xây dựng những nội dung được Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ tới sẽ đề cập.