Ngày 4 và 5/7, thời tiết phức tạp: đề phòng lốc xoáy, gió giật, lũ quét, sạt lở đất

(VOH) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 4/7, nắng nóng còn xảy ra trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 5/7 nắng nóng sẽ kết thúc. Khu vực Trung Bộ, ngày 5/7, nắng nóng suy giảm dần về cường độ, sau có khả năng kết thúc vào ngày 6/7. Trong đêm hôm nay, vùng núi thuộc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình,… có khả năng xảy ra mưa dông mạnh, nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất,…

Ảnh minh họa: tinmoitruong

Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.  Do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét.

Ngoài ra, trên vùng biển ngoài khơi phía Đông miền Trung của Philippines, một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là LINFA. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 10-15km một giờ, hướng về phía đảo Lu Dông - Philippines.

Chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn và cơn bão LINFA

Để chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn và cơn bão LINFA,  sáng 4/7, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến gió mạnh, sóng lớn và bão LINFA; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Các địa phương cần triển khai ứng phó nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến phức tạp của nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất,…. Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Văn phòng quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh vùng núi: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình,…yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn, cảnh báo thông tin kịp thời cho người dân để chủ động phòng tránh. Sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở những vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.