Ngày giỗ Bác Hồ tại Tiền Giang

(VOH) - Kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, tưởng nhớ đến công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay 2/9, tại ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo địa phương cùng gia đình ông Trần Thanh Bình đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 18 Bác Hồ kính yêu.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo địa phương và nhân dân đã trang trọng dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Bác.

Theo ông Trần Thanh Bình (Tám Bình), năm nay là năm thứ 18, gia đình ông và nhân dân địa phương tụ họp về làm lễ giỗ Bác Hồ kính yêu.

Ngày giỗ Bác Hồ dịp Quốc khánh được tổ chức đều đặn hàng năm và đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của  nhân dân địa phương. Trước ngày giỗ, bà con nơi đây đã mang những đặc sản, những món ăn truyền thống để dâng lên cúng Bác.

Ông Tám Bình bên những bức hình Bác Hồ được đặt ở bàn thờ từ nhiều năm nay - Ảnh: Baogiaothong.

Năm nay, ngôi nhà thờ Bác đã khang trang hơn vì cách đây 1 năm cũng vào dịp này, ngôi nhà tưởng nhớ Bác Hồ được khánh thành với kinh phí khoảng  200 triệu đồng do con cháu dòng họ trong gia đình ông Trần Thanh Bình và nhân dân địa phương đóng góp xây dựng.

Ông Trần Thanh Bình bày tỏ cảm xúc của mình khi tổ chức ngày giỗ Bác:

Ngoài điểm cúng giỗ tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Trần Thanh Bình, nhiều nơi khác ở Thị xã Cai Lậy cũng lập bàn thờ và tổ chức lễ giỗ Bác Hồ nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.