Ngày hội người khuyết tật 2010

(VOH) - Sáng 4-12, tại Công viên văn hóa Suối Tiên hơn 6.000 người khuyết tật TPHCM và các tỉnh thành phía Nam đã tham dự Hội trại Người khuyết tật Suối Tiên 2010 mang tên “Ngày Hội Thiện Tâm Nhân Ái”, nhân kỷ niện ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 do Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM phối hợp với Sở văn hóa thể thao và du lịch, Công ty Du lịch văn Hóa Suối Tiên, Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật thành phố và Thành Đoàn TPHCM tổ chức với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.
Năm nay, ngoài đối tượng tham dự là người khuyết tật của 70 đơn vị, cơ sở, trường chuyên biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, Hội trại còn có sự góp mặt của các đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ người khuyết tật của 12 tỉnh, thành phố phía Nam như: Lâm Đồng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang, Bà rịa-Vũng Tàu….Đây là hội trại truyền thống được tổ chức hằng năm tại Suối Tiên với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, tiệc buffet dành cho người khuyết tật, góp phần chăm lo tốt đời sống tinh thần, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm khiếm khuyết cơ thể, vươn lên trong cuộc sống.
Ông Lê Chu Giang, trưởng phòng Bảo trợ xã hội – Sở lao động thương binh xã hội thành phố HCM - phó trưởng ban tổ chức cho biết:
Đến hội trại, được vui chơi, được giao lưu với các bạn cùng cảnh ngộ, không dấu được niềm vui sướng, em Trần Vũ Hoài Phương, Hội viên câu lạc bộ khuyết tật trẻ Thành phố HCM đã bày tỏ:

Đến tham dự lễ, ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đánh giá cao chương trình lễ hội, biểu dương các anh chị khuyết tật đạt nhiều thành tích, động viên người khuyết tật vượt khó vươn lên, đồng thời đề nghị các sở, ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội từ thiện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật người khuyết tật, tạo nhịp cầu kết nối lao động cho người khuyết tật với doanh nghiệp, tạo việc làm, tổ chức các loại hình văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, các Sở, ngành, các đơn vị nhà thầu công trình giao thông, nhà ở, khu vực vui chơi giải trí...phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng được.
Nhân dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương khen thưởng 10 vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2010; trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh khuyết tật học giỏi trị giá mỗi suất từ 700.000 đến 1 triệu đồng.