Nghỉ 7 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5

(VOH)- Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) vào đúng ngày thứ Bảy (16/4) nên người lao động sẽ được nghỉ liên tục thứ Bảy, Chủ Nhật và nghỉ bù vào thứ Hai (18/4), tổng cộng nghỉ ba ngày.

Lịch nghỉ lễ chính thức dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Sau đó đúng hai tuần, ngày 30/4 và 01/5/2016 cũng rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù thứ Hai, thứ Ba (ngày 02 và 03/5 liền kề), tổng cộng nghỉ 4 ngày.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học và các hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 16/4; chủ tịch UBND các quận huyện, thủ trưởng các cơ quan bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và các khu vui chơi công cộng.