Nghe nội dung phỏng vấn:
PV: Thưa bác sĩ (BS), vừa qua có 1 bệnh nhi đã tử vong cũng vì nhiễm amip ăn não. Vậy thì đến nay trên cả nước đã có 2 bệnh nhân tử vong vì nhiễm amip này. Bệnh này thực sự nguy hiểm như thế nào thưa BS?
Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu., Giám đốc bệnh viện bệnh Nhiệt đới. Ảnh: vnn |
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Đây
là loại amip hiếm khi gây bệnh ở người, cách gây bệnh của amip này là qua đường
xoang sàng, không phải amip nào cũng xâm nhập, trừ khi bệnh nhân có bất thường
về xoang sàng. Khi xâm nhập vào não gây viêm não, viêm màng não. Bình thường thì
nó sống trong tự nhiên, ăn vi sinh vật. Trên thế giới ghi nhận gần 100% bệnh
nhân nhiễm amip này đều tử vong
PV: Theo khuyến cáo của ngành y tế phòng nhiễm amip, người dân nên hạn chế tiếp
xúc, bơi trong sông hồ. Riêng tại các đô thị lớn như TP.HCM việc phòng bệnh được
thực hiện như thế nào thưa bác sĩ?
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Tôi nghĩ với những hồ bơi bà con không nên quá lo
ngại vì amip này khó sống trong hồ bơi với nồng độ flo cao người ta pha vào hồ
để tiệt trùng. Nó chỉ sống trong ao hồ dơ trong tự nhiên, thường nó chỉ gây bệnh
cho những người bơi lặn nhiều. Cũng xin nhấn mạnh rằng tuy rằng amip sống trong
ao hồ nhưng không phải người nào bơi trong ao hồ cũng bị nhiễm. Việt Nam cho đến
nay chỉ có 2 trường hợp, tại Hoa Kỳ số ca ghi nhận cũng không nhiều. Trên toàn
thế giới cho đến nay chỉ có vài trăm trường hợp nhiễm amip này thôi.
PV: Ngoài amip ăn não thì vừa qua tại phía Bắc cũng có 1 bệnh nhân tử vong do
nhiễm liên cầu khuẩn lợn, vậy bệnh này có nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ?
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Bệnh nhiễm liên cầu khuẩn lợn thì ở khu vực phía
Nam thỉnh thoảng cũng ghi nhận, ở bệnh viện bệnh Nhiệt đới cũng đã có bệnh nhân
mắc bệnh này. Những người tiếp xúc gần với heo bệnh, ví dụ như những người chăn
nuôi heo, những người làm trong lò mổ heo nếu không được bảo vệ sẽ dễ nhiễm vi
khuẩn này. Liên cầu khuẩn lợn thường có sẵn ở vùng hầu họng, vùng sinh dục của
heo nhất là với heo tai xanh, heo bệnh người tiếp xúc sẽ rất dễ nhiễm vi khuẩn
liên cầu khuẩn lợn .
PV: Phòng bệnh này nên ăn chín uống sôi nhất là không nên ăn tiết canh heo. Việc
này đã được ngành y tế khuyến cáo từ nhiều năm nay. Vậy một lần nữa, bác sĩ cho
biết cụ thể hơn về phòng bệnh nhiễm liên cầu khuẩn lợn?
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Bệnh này chủ yếu xảy ra ở người chăn nuôi heo, nhân
viên lò mổ vì thế nên khi chăn nuôi heo hay giết mổ phải mang trang thiết bị bảo
hộ. Với người tiêu dùng nên cẩn thận với món dồi trường vì vi khuẩn này thường
trú ẩn ở tử cung của heo, nhất là với heo bệnh. Bên cạnh đó, tiết canh lợn cũng
là nguồn lây nếu không được làm chín./
PV: Xin cảm ơn bác sĩ.