Người dân xã đảo An Sơn vui mừng nhận quà của đoàn đại biểu thành phố

(VOH) - Quần đảo Nam Du, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm 21 đảo lớn nhỏ và có 2 xã đảo, hơn 1.000 hộ dân, có hơn 10.000  nhân khẩu tập trung trên 2 xã chính là An Sơn và Nam Du.

Tiếp tục hành trình thăm người dân và các đơn vị đóng quân tại vùng biển đảo Tây Nam, chiều 27/9 tàu KN 290 thả neo tại quần đảo Nam Du, đoàn đại biểu thành phố do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đoàn lên thăm quà cho bà con nghèo trên đảo và đến thăm Trạm rađa 600 thuộc Tiểu đoàn 551, Vùng 5 hải quân đóng quân trên xã đảo An Sơn thuộc quần đảo Nam Du, Tỉnh Kiên Giang.

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại bia tưởng niệm các nạn nhân tử vong trên đảo do cơn bão số 5 gây ra vào năm 1997 (hơn 500 nạn nhân trên đảo tử vong do cơn bão này gây ra)

Quần đảo Nam Du, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm 21 đảo lớn nhỏ và có 2 xã đảo, hơn 1.000 hộ dân, có hơn 10.000  nhân khẩu tập trung trên 2 xã chính là An Sơn và Nam Du.

Hay tin đoàn lãnh đại biểu Thành phố đến thăm tặng quà nhiều bà con vui mừng ra tận cảng để đón, chia sẻ niềm vui của mình bà Nguyễn Thị Phương, 66 tuổi  hộ nghèo nằm trong diện chính sách của xã đảo bày tỏ cảm xúc: ”Thấy đoàn về đây trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, bà con ở đây rất vui mừng và cũng cám ơn đoàn. Hồi xưa ở đây toàn là rừng, bây giờ phát triển lắm, cô cũng được nhà nước cấp cho cái nhà, cô quyết ở đây tới già với nhà nước”.    

Đại diện đoàn trao quà cho người dân nghèo

Nằm trong diện chính sách hộ nghèo như bà Phương, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết người nghèo trên đảo cũng cảm thấy ấm áp mỗi khi có đoàn của thành phố đến thăm, đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền địa phương và các chiến sĩ đối với người dân trên đảo, luôn tận tình giúp đỡ bà con: “Tui trước giờ nghèo lắm cũng bám đảo hơn mấy chục năm rồi, hồi ra đây con nó còn nhỏ đi mần biển, mần thúng… sau này tụi nó bỏ đi hết trơn, nhưng nghe đoàn ra trao quà cũng mừng lắm”    

Chia sẻ những khó khăn hiện tại mà bà con và các đơn vị đóng quân trên đảo, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định chuyến thăm các đảo Tây Nam hàng năm là “trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương, hướng về tuyến đầu tổ quốc”:

“Lần này anh em chúng tôi đi đến đây có những cảm nhận rằng, so với các điểm đến khác thì nhận thấy sự phát triển khá mạnh mẽ về kinh tế của bà con nơi đây.

Về nguyên tắc đây là giải pháp tốt nhất, bởi vì muốn giữ được tuyến đầu tổ quốc, muốn giữ được biển đảo quê hương thì nơi đó phải có người dân sinh sống và cuộc sống về kinh tế phải được phát triển, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều tiềm năng và ngay sau khi chuyển đổi mô hình kinh tế, khai thác đánh bắt thủy hải sản sang phát triển du lịch đã có sự thay đổi rất lớn, đây là tín hiệu đáng mừng.

Về phần mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, tiếp tục quan tâm hỗ trợ chia sẻ đến các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở đây cũng như bà con đang sinh sống và làm việc trên đảo”.          

Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao quà cho các chiến sĩ trạm ra đa 600, thuộc tiểu đoàn 551, vùng 5 hải quân đóng quân trên đảo Nam Du

Ông Trần Lưu Quang cũng chia sẻ tình cảm của mình và mong muốn năm sau đoàn đại biểu thành phố ghé thăm đảo Nam Du sẽ thấy được sự đổi thay của vùng đất này, đồng thời chúc sức khỏe các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo an tâm, vững tin làm nhiệm vụ của mình vì có hậu phương vững chắc là chính quyền, đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.