Người đứng đầu ngành, địa phương có trách nhiệm với công tác cứu nạn cứu hộ

(VOH) - Sáng 30/10, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng lớp hướng dẫn tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo các Sở ngành và UBND các quận - huyện trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Tất Thành Cang - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận: trong 3 tháng trở lại đây, tình hình cháy nổ ở thành phố xảy ra phức tạp, có những vụ cháy nhỏ nhưng thiệt hại lớn về người. Đáng nói là sau các vụ việc đã bộc lộ sự buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở.

Ông Tất Thành Cang khẳng định: Công tác cứu nạn cứu hộ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát PCCC mà đây là trách nhiệm chung của người đứng đầu ngành, địa phương. Ông nhắc nhở lãnh đạo các quận huyện phải thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các phường, xã. Các Sở ngành cũng phải rà soát, lên các phương án cứu hộ cứu nạn, PCCC và những tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, bởi khi sự cố xảy ra, vai trò chỉ đạo khắc phục của chính quyền ở cơ sở là vô cùng quan trọng.

Diễn tập phương án chữa cháy – cứu nạn cứu hộ tại Khu du lịch Hòn Ngọc Phương Nam, Cần Giờ - Ảnh: PCCC.