Người được cấp thị thực không di dân vào Hoa Kỳ sẽ nhận lại hộ chiếu qua dịch vụ chuyển phát nhanh

(VOH) - Theo tin tử Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 13/ 7/2009, tất cả những người đuợc cấp thị thực không di dân sẽ được nhận lại hộ chiếu thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS.

 

Người được cấp thị thực không di dân vào Hoa Kỳ sẽ nhận lại hộ chiếu qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

 

(VOH) - Theo tin tử Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 13/ 7/2009, tất cả những người đuợc cấp thị thực không di dân sẽ được nhận lại hộ chiếu thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS.

 

Người xin cấp thị thực cần điền họ tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin hộ chiếu vào mẫu đơn của công ty dịch vụ chuyển phát nhanh EMS sẽ phát cho người xin cấp thị thực vào thời điểm phỏng vấn. Hộ chiếu qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS sẽ được chuyển đến tận nhà hoặc nơi công tác của người xin trong vòng 24 giờ đối với những địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và trong vòng 48 giờ đối với những địa điểm khác tại Việt Nam. Lệ phí từ 25.000 đồng - 45.000 đồng một hồ sơ. Việc triển khai dịch vụ này nhằm giúp quá trình xin thị thực không di dân được thuận tiện hơn, tiết kiệm được thời gian, tiền bạc cũng như việc đi lại, đặc biệt đối với những đương đơn không cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

VSơn